Nỗi đau của Mỹ: nạn nhân

2022-06-01 09:52:34(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Sự khác biệt về cái chết


Vương Quán của CGTN đã theo dõi người chịu đau khổ nhất trong thời đại dịch. Chủ nghĩa sắc tộc tràn lan trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe y tế, người da màu ở Mỹ đã né tránh hệ thống y tế do trước đó đã tiến hành thử nghiệm không đạo đức đối với họ. Những ký ức lịch sử đã tạo nên một sự không tín nhiệm, không tín nhiệm này lại được truyền từ đời này sang đời khác.

Trẻ em cũng là người chịu thiệt thòi chính. Hơn 200 nghìn trẻ em mất đi bố mẹ hoặc người chăm sóc chính, được sắp xếp trong các cơ cấu đầy ắp ngược đãi, quấy nhiễu giới tính và có thể để lại vết thương suốt đời.
Biên tập viên:Hạ Vi