Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Bí quyết thành công của Châu Á - Thái Bình Dương là hợp tác cùng có lợi chứ không phải đối đầu có tổng bằng không

2022-05-31 15:09:54(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 30/5, khi nói về cái gọi là“Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã chỉ ra rằng bí quyết thành công của châu Á - Thái Bình Dương là hợp tác cùng có lợi, chứ không phải đối đầu có tổng bằng không.

Có phóng viên đặt câu hỏi rằng, tại Hội nghị Quốc tế về tương lai của Châu Á lần thứ 27, cựu Thủ tướng Ma-lai-xi-a Ma-ha-thia cho biết, “Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương” là một khuôn khổ mang tính chính trị chứ không kinh tế, nhằm

loại trừ và đối đầu với Trung Quốc, Mỹ một lòng muốn loại trừ Trung Quốc và cử tàu chiến đến Nam Hải có thể dẫn đến sự cố, và gây ra bạo lực hoặc chiến tranh, điều này không có lợi cho sự phát triển kinh tế của các nước ASEAN.

Về vấn đề này, ông Triệu Lập Kiên cho biết, “Cựu Thủ tướng Ma-ha-thia đã nói những lời từ đáy lòng của đại đa số nước trong khu vực, cũng nêu rõ điều mà các nước trong khu vực quan tâm và mong muốn nhất, đó chính là hòa bình, ổn định và phát triển kinh tế của khu vực”.

Biên tập viên:Dung Dung