Trung Quốc mở chuyến tàu xuất cảnh đầu tiên theo mô hình thông quan nhanh chạy trên tuyến đường sắt Trung-Lào

2022-05-22 09:01:35(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Sáng 21/5, một chuyến tàu xuất cảnh chạy trên tuyến đường sắt Trung-Lào được coi là Hành lang thương mại quốc tế mới trên bộ và trên biển, chở thực phẩm và máy móc thiết bị nông nghiệp do Trùng Khánh, Trung Quốc sản xuất, đã khởi hành thuận lợi từ bến Trung tâm thôn Đoàn kết, Trùng Khánh, và sẽ đến Viêng Chăn, Lào sau 4 ngày. Đây là chuyến tàu xuất cảnh đầu tiên theo mô hình thông quan nhanh chạy trên tuyến đường sắt Trung-Lào.

Được biết, mô hình thông quan nhanh sẽ giảm thời gian thông quan khoảng 24 giờ, thời gian chạy tàu nhìn chung được rút ngắn 1—2 ngày, có thể tiết kiệm chi phí vận tải hơn 200 Nhân dân tệ/công-ten-nơ.

Kể từ khi đi vào hoạt động tháng 12 năm 2021, đã có hơn 80 đoàn tàu với 1000 TEU chạy tuyến Trùng Khánh, Trung Quốc-Viêng Chăn, Lào, tổng giá trị hàng hoá vượt qua mức 300 triệu Nhân dân tệ, hơn nữa, khối lượng hàng hóa vận chuyển mỗi tháng đều tăng trưởng vững chắc. Hàng hoá được vận chuyển sang các nước trên bán đảo Đông Dương như Lào, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, v.v, và không ngừng vươn dài đến vùng sâu lục địa Á-Âu.

Biên tập viên:Duy Hoa