Tổng Giám đốc IAEA: Người dân Nhật Bản và các nước xung quanh có quyền lo ngại kế hoạch xả nước nhiễm xạ ra biển của Nhật Bản

2022-05-21 16:04:21(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Chiều 20/5, tại Tô-ky-ô, phát biểu tại buổi họp báo trước khi kết thúc chuyến thăm Nhật Bản trong 3 ngày, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi nhấn mạnh, người dân Nhật Bản cũng như các nước và vùng lãnh thổ xung quanh có quyền lo ngại kế hoạch xả nước nhiễm xạ từ Nhà máy điện hạt nhân Phư-cư-xi-ma, Nhật Bản ra biển, IAEA sẽ tiếp tục xác minh kế hoạch này của Nhật Bản.

Tổng Giám đốc Grossi cho biết, người dân địa phương Phư-cư-xi-ma nên được tôn trọng với mức tối đa. Họ bị phương hại về tâm lý ngay trong giờ đầu tiên xảy ra tai nạn ở Nhà máy điện hạt nhân Phư-cư-xi-ma, về sau họ cũng sẽ bị ảnh hưởng lâu dài. Các nước và vùng lãnh thổ xung quanh có quyền lo ngại kế hoạch xả nước nhiễm xạ ra biển của Nhật Bản.

Vào buổi trưa 20/5, giờ địa phương, nhiều đoàn thể người dân thành phố tổ chức mít-tinh trước cổng Tòa án cấp cao Tô-ky-ô, lên tiếng ủng hộ người dân Phư-cư-xi-ma truy cứu trách nhiệm của Công ty Điện lực Tô-ky-ô trong vụ tai nạn hạt nhân. Về việc Ủy ban Quy chế năng lượng nguyên tử Nhật Bản thông qua kế hoạch xả ra biển nước nhiễm xạ của Nhà máy điện hạt nhân Phư-cư-xi-ma thuộc Công ty Điện lực Tô-ky-ô, người tham gia mít-tinh cho biết, phản đối bật đèn xanh cho việc xả nước nhiễm xạ ra biển.

Biên tập viên:La La