Bộ Thương mại Trung Quốc phản hồi về việc Chính phủ Ca-na-đa cấm sử dụng sản phẩm Huawei và ZTE

2022-05-21 15:39:30(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 19/5, Chính phủ Ca-na-đa ra tuyên bố cho biết, cấm sử dụng các thiết bị và dịch vụ của Công ty Huawei và ZTE trong hệ thống viễn thông của nước này. Về việc này, Người Phát ngôn Báo chí Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, trong tình hình không có bất cứ chứng cứ xác thực nào, Chính phủ Ca-na-đa khăng khăng thực thi lệnh cấm đối với các doanh nghiệp Trung Quốc với lý do cái gọi là “an ninh quốc gia”. Đây là một quyết định sai lầm, đưa ra tín hiệu sai lầm. Trung Quốc cực lực phản đối việc này.

Người Phát ngôn này còn cho biết, hành vi này của Ca-na-đa vi phạm nguyên tắc kinh tế thị trường và quy tắc thương mại tự do, tổn hại lợi ích thương mại của những doanh nghiệp liên quan của Trung Quốc và Ca-na-đa, nguy hại tới niềm tin của doanh nghiệp hai nước về việc triển khai hợp tác cùng có lợi, sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ kinh tế-thương mại giữa Trung Quốc và Ca-na-đa. Trung Quốc hối thúc Ca-na-đa nhìn nhận khách quan và lý tính đối với hợp tác giữa Trung Quốc và Ca-na-đa, lập tức chấm dứt hành vi sai lầm. Trung Quốc sẽ đánh giá ảnh hưởng của những biện pháp mà Chính phủ Ca-na-đa áp dụng đối với các doanh nghiệp Trung Quốc, đồng thời bảo lưu quyền áp dụng mọi biện pháp cần thiết.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biên tập viên:Duy Hoa