Làm tốt hai nhiệm vụ lớn này thì Nhóm BRICS sẽ có lợi thế càng rõ nét hơn

2022-05-21 14:45:56(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Tại lễ khai mạc Hội nghị Ngoại trưởng các nước BRICS diễn ra theo hình thức trực tuyến vào tối 19/5, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu qua đường truyền video, trình bày sâu sắc về hai vấn đề lớn an ninh và phát triển, nhấn mạnh các nước Nhóm BRICS là sức mạnh tích cực, vươn lên và mang tính xây dựng của cộng đồng quốc tế, cần phải kiên định niềm tin, đối mặt trực tiếp với sóng gió, tiếp thêm năng lượng ổn định và tích cực cho quan hệ quốc tế đang trong giai đoạn bấp bênh và biến đổi hiện nay. Sự trình bày quan trọng này nhận được sự đồng cảm rộng rãi của cộng đồng quốc tế, và được thể hiện đầy đủ  trong Tuyên bố chung của Hội nghị Ngoại trưởng các nước BRICS lần này.

Trong bài phát biểu, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh các nước Nhóm BRICS nên chiếu cố đến các lợi ích cốt lõi và mối quan ngại quan trọng của nhau, tôn trọng chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của nhau, phản đối chủ nghĩa bá quyền và chính trị cường quyền, tẩy chay tư duy Chiến tranh Lạnh và sự đối đầu giữa các nhóm, chung tay tạo dựng cộng đồng cùng chung an ninh của nhân loại. Những chủ trương rõ ràng này đã định hướng cho các nước BRICS tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác an ninh, có ý nghĩa hiện thực mạnh mẽ. Ngoại trưởng của các nước Nhóm BRICS cho biết sẽ tiếp tục kiên trì độc lập và tự chủ, ủng hộ giải quyết hòa bình tranh chấp qua đối thoại, và kêu gọi các nước phát triển chủ chốt áp dụng chính sách có tinh thần trách nhiệm để quản lý và kiểm soát tốt hiệu ứng tràn, tránh áp dụng các biện pháp trừng phạt đơn phương gây tác động nghiêm trọng đến các nước đang phát triển và các nhóm dễ bị tổn thương.

Bên cạnh đó, phát triển là một nhiệm vụ khác của các nước BRICS. “Làm bánh ga-tô hợp tác lớn hơn, hội tụ sức mạnh tiến bộ mạnh hơn”, chủ trương của Chủ tịch Tập Cận Bình trong bài phát biểu lần này một lần nữa thể hiện tinh thần cởi mở và chia sẻ.

Dù hiện nay “sương mù” dịch COVID-19 chưa xua tan, an ninh quốc tế và phục hồi kinh tế đối mặt nhiều thách thức, nhưng chỉ cần các nước BRICS đoàn kết một lòng, làm tốt hai nhiệm vụ an ninh và phát triển, Nhóm BRICS sẽ có lợi thế rõ nét hơn, phát huy vai trò độc đáo trong tình hình rối loạn và biến đổi, tiếp thêm càng nhiều sức mạnh cho phát triển thế giới.

Biên tập viên:Duy Hoa