Hội nhập chứ không tách rời thì kinh tế thế giới mới có thể sớm thoát khỏi cuộc khủng hoảng
“Cần kiên trì đối thoại chứ không đối đầu, phá dỡ chứ không đặt rào cản, hội nhập chứ không tách rời, bao trùm chứ không biệt lập, dẫn dắt đổi mới hệ thống quản trị toàn cầu với quan điểm công bằng, chính nghĩa”. Ngày 18/5, sự trình bày này của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bài phát biểu qua đường truyền video tại buổi lễ chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Ủy ban Xúc tiến thương mại quốc tế Trung Quốc và Hội nghị Cấp cao xúc tiến thương mại và đầu tư toàn cầu đã thu hút sự quan tâm cao độ.
Những năm qua, toàn cầu hóa kinh tế gặp phải dòng chảy ngược, tiếng nói cổ xúy tách rời Trung Quốc của một số người ở Mỹ và phương Tây không ngớt. Tuy nhiên, vô số sự thật nhiều lần chứng minh, cách nói về cái gọi là tách rời không có đất cắm dùi. Năm 2021, kim ngạch thương mại hai chiều Trung Quốc – Mỹ tăng gần 30% so với cùng kỳ, lên tới 755,6 tỷ USD, lập mức cao kỷ lục. Số liệu của Bộ Thương mại Trung Quốc cho thấy, 4 tháng đầu năm 2022, đầu tư thực tế tại Trung Quốc của Mỹ tăng 53,2% so với cùng kỳ.
Phòng Thương mại Mỹ tại Trung Quốc mới đây ra “Sách trắng về doanh nghiệp Mỹ tại Trung Quốc” năm 2022, nêu rõ 83% doanh nghiệp hội viên cho biết không có kế hoạch chuyển phân khúc chế tạo hoặc mua sắm dời khỏi Trung Quốc. Bên cạnh đó, nhiều bên trong nước Mỹ kêu gọi dỡ bỏ thuế quan áp đặt với Trung Quốc để làm dịu lạm phát.
Hãng xe Tesla cho biết sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư vào thị trường Trung Quốc, Starbuck dốc sức thực hiện mục tiêu mở 6000 quán cà phê tại Trung Quốc trong năm tài khóa 2022, BMW đang mở rộng xây dựng toàn diện nhà máy tại quận Đại Đông, thành phố Thẩm Dương, Trung Quốc.... Tác động bởi dịch bệnh, các nhà đầu tư nước ngoài đồng loạt bằng hành động bỏ phiếu tín nhiệm cho kinh tế Trung Quốc. Tách rời Trung Quốc ư? Chỉ sẽ tách rời cơ hội.
Biên tập viên:Mẫn Linh