Trò cũ “ủng hộ Đài Loan tham dự hội nghị” của Mỹ còn lừa được ai?

2022-05-18 11:02:24(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Mới đây, Lãnh đạo Mỹ ký cái gọi là đạo luật, yêu cầu Ngoại trưởng Mỹ hỗ trợ Đài Loan được trao lại tư cách quan sát viên của Tổ chức Y tế thế giới để “tham dự khóa họp của Đại hội đồng Tổ chức Y tế thế giới”. Hành động can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc này vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một nước Trung Quốc và quy định trong ba Thông cáo chung Trung – Mỹ, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và chuẩn tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế, chắc chắn sẽ tự chuốc vạ vào thân, nhất định sẽ thất bại như trước đây.

Tổ chức Y tế thế giới là cơ quan chuyên môn của Liên Hợp Quốc chỉ giới hạn những nước có chủ quyền tham gia. Xét về phạm vi thế giới, ngoài cực kỳ ít cái gọi là “nước kiến giao” với Đài Loan và cá biệt nước phương Tây phụ họa theo, số nước ưng thuận màn biểu diễn “ủng hộ Đài Loan tham dự hội nghị” của Mỹ cực ít, càng giống một màn biểu diễn chính trị tự tiêu khiển.

Cách đây không lâu, Mỹ hủy hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan đầu tiên của Chính phủ khóa này, khiến đương cục Đài Loan hết sức thất vọng. Trước việc Mỹ lần này “ủng hộ Đài Loan tham dự hội nghị” đã có truyền thông Đài Loan nêu rõ, hai bên Đài Loan và Mỹ đều hiểu rất rõ về kết quả cuối cùng, nhưng vẫn cùng đan giấc mộng đẹp một cách ăn không nói có, rốt cuộc là ai đang lừa ai?

Biên tập viên:Mẫn Linh