Trung Quốc phản đối Mỹ lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia chèn ép doanh nghiệp và quốc gia riêng biệt

2022-05-18 13:11:48(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Về việc có thông tin cho biết Mỹ dự định tăng cường sự trừng phạt đối với các doanh nghiệp vi phạm cái gọi là quy định về xuất khẩu sản phẩm, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 17/5 cho biết, cách làm của Mỹ vi phạm quy tắc thương mại quốc tế và nguyên tắc kinh tế thị trường, gây tổn hại tới an ninh của chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu, tất sẽ hại người không lợi mình.

Phát biểu tại buổi họp báo cùng ngày, ông Uông Văn Bân nhấn mạnh, Trung Quốc nhất quán phản đối cách làm của Mỹ lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia, lạm dụng sức mạnh nhà nước, chèn ép vô lý doanh nghiệp và quốc gia riêng biệt.

Biên tập viên:Kiều Quân