IMF nâng tỷ trọng của Nhân dân tệ trong giỏ tiền tệ SDR

2022-05-16 15:12:47(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 14/5, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thông báo tăng tỷ trọng của Nhân dân tệ trong giỏ tiền tệ Quyền rút vốn đặc biệt từ 10,92% tăng lên 12,28%. Sau khi điều chỉnh, tỷ trọng của Nhân dân tệ vẫn ở vị trí thứ ba sau đồng USD và đồng ơ-rô.

Trong một bản tuyên bố vào cùng ngày cho thấy, các giám đốc điều hành của hội đồng quản trị IMF nhìn chung đều công nhận những tiến triển đã đạt được của Trung Quốc trong việc cải cách thị trường tài chính.

Theo xem xét đã được hoàn thành mới nhất, tỷ trọng của đồng USD từ 41,73% tăng lên 43,38%, tỷ trọng của đồng ơ-rô, yên Nhật và bảng Anh đã giảm.

Quyền rút vốn đặc biệt là một tài sản dự trữ quốc tế do IMF thiết lập vào năm 1969 để bù đắp cho sự thiếu hụt dự trữ chính thức của các thành viên. Lần xem xét SDR cuối cùng đã được hoàn thành vào năm 2015. Tỷ trọng giỏ tiền tệ SDR mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8 năm nay. Lần xem xét tiếp theo sẽ vào năm 2027.


 

 

Biên tập viên:Thu Nguyệt