Tình hữu nghị qua Internet giữa gen Z Trung-Việt

2022-05-16 10:19:05(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:


"Sự giao lưu trên thế giới không bao giờ bắt đầu từ khi bạn đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Một nụ cười thân thiện, một giọng nói reo vui, một cử chỉ thân thiện, đều là giao lưu." Đây là lời mở đầu của Đối thoại Thanh niên Trung-Việt, một Chương trình Giao lưu trực tuyến giữa các bạn trẻ Trung Quốc và Việt Nam, cuộc đối thoại này cho đến nay đã 3 lần diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia của hơn 200 thanh niên gen Z của cả hai nước, để tìm hiểu sự khác biệt, chia sẻ kiến thức và thúc đẩy tình hữu nghị giữa thanh niên Trung-Việt, có hai bạn tham gia chương trình thậm chí còn cho biết họ đã tìm thấy tri kỷ (soulmate)khi tham gia chương trình.

 

Tổng Bí thư Tập Cận Bình từng gửi gắm hy vọng tới thanh niên hai nước: “Nếu thanh niên hai nước đã góp phần vào tình hữu nghị Trung-Việt, thì sẽ để lại những hồi ức đẹp đẽ của tuổi thanh xuân”. Các bạn trẻ Việt Nam đề xướng cuộc Đối thoại Thanh niên Trung-Việt là Trần Uyên, Nguyễn Thanh Thảo, Lê Huy Tuấn và người bạn Trung Quốc Âu Vĩnh Đồng, chính là những người thực hiện lời nói của Chủ tịch Tập Cận Bình. Trong thời kỳ giãn cách xã hội, bạn Trần Uyên, sinh viên Trường Đại học Quốc tế TP.HCM hy vọng trở thành cầu nối giúp các bạn trẻ trao đổi văn hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc dễ dàng hơn. Vì vậy, cô đã tìm được bạn Nguyễn Thanh Thảo, sinh viên Trường Đại học Western Sydney Việt Nam, người cùng chung nguyện vọng. Bạn Nguyễn Thanh Thảo cho biết: "Thanh niên chúng tôi có lợi thế là hiểu biết hơn về một dân tộc, về nền văn hóa của quốc gia khác, cảm nhận được những điểm khác biệt giữa những người trẻ tuổi chúng mình, cho nên chúng tôi khởi đầu bằng chương trình với Trung Quốc - đất nước láng giềng của Việt Nam, để hòa nhập tốt hơn trong môi trường toàn cầu hóa."

Sau đó, họ làm quen với bạn Âu Vĩnh Đồng, một cô gái Trung Quốc đang học tiếng Việt- sinh viên chuyên ngành tiếng Việt của Trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh. Bạn Vĩnh Đồng trò chuyện với những người bạn Việt Nam và cùng làm clip ngắn về âm nhạc, điều này khiến bạn cảm nhận được sức sống tuổi thanh xuân vô cùng vô tận của giới trẻ Việt Nam. Bạn Vĩnh Đồng cho biết: "Tôi học được rất nhiều từ viết tắt và teencode, những biểu tượng cảm xúc kỳ lạ của Việt Nam và những cách nói chuyện thông thường. Các bạn khiến tôi càng nhiệt huyết hơn đối với chuyên ngành tiếng Việt của mình. Sự nhiệt huyết này không phải là mình đã học được bao nhiêu chữ, điểm số thế nào, mà là thực sự mong muốn trò chuyện với người Việt Nam một cách thú vị, chân thực, và  muốn biết các bạn ở một vùng đất khác đang sống như thế nào. "

Với sự gia nhập của chàng trai người Việt Lê Huy Tuấn, một số bạn trẻ táo bạo đã bắt tay làm công tác trù bị Đối thoại Thanh niên Trung-Việt, tuy nhiên quá trình này cũng không suôn sẻ. Bạn Âu Vĩnh Đồng nói: "Ban đầu, chúng tôi chỉ nghĩ một cách đơn giản rằng,  giao tiếp nhiều hơn thì có lẽ sẽ hiểu biết hơn. Về sau, chúng tôi thấy điều đó khá là khó, vì tôi chưa bao giờ tìm cách kết nối với những người bạn Việt Nam cùng lứa tuổi, vì vậy ngay từ đầu đã thấy rất thử thách và phấn khởi. Hoạt động này  mang đến nhiều cái “lần đầu tiên” của chúng tôi: lần đầu tiên quảng bá, lần đầu tiên làm kế hoạch, các đối tác Trung -Việt lần đầu tiên hợp tác với nhau và lần đầu tiên điều hành toàn bộ dự án.”

    Từ sự non nớt, xa lạ ban đầu cho đến sự hiểu biết và giàu kinh nghiệm như hiện nay, Đối thoại Thanh niên Trung-Việt đã ba lần diễn ra thành công, lần thứ nhất là Đối thoại thanh niên Trung - Việt, lần thứ hai là kết nối cặp đôi thông qua video giới thiệu về Di sản văn hóa phi vật thể của nước mình, lần thứ ba là Buổi hòa nhạc trực tuyến Trung - Việt, hơn 200 thanh niên hai nước trực tiếp tham gia …tất cả khiến bạn Nguyễn Thanh Cao cảm nhận sâu sắc về thành quả đạt được, bạn nói: "Câu chuyện đáng nhớ nhất đó là quá trình mà tụi mình nỗ lực để hiểu nhau và đáp ứng sự kỳ vọng của nhau, mình nghĩ quá trình hợp tác đã trở nên khó khăn hơn bình thường do trở ngại về ngôn ngữ và chênh lệch múi giờ, thường xuyên phải thức khuya, nhìn thấy mọi người trở thành bạn tốt của nhau, tiến hành nhiều cuộc thảo luận có giá trị, những thành quả đó khiến mình cảm thấy trân trọng và đáng giá nhất”

Những cuộc đối thoại hữu nghị xuyên suốt các thời kỳ giao lưu khác nhau giữa Trung Quốc và Việt Nam, dịch Covid-19 cũng không cản trở nguyện vọng tìm hiểu nhau của giới trẻ hai nước. Hiện nay, giới trẻ hai nước đang lướt Internet, trải nghiệm nét đẹp về ẩm thực, phong cảnh thiên nhiên và văn hóa truyền thống, trút bỏ những lo lắng, ngại ngần, tìm kiếm cái chung, gác lại bất đồng và phát hiện những điểm sáng của nhau. Bạn Vĩnh Đồng cho biết, “Tôi rất cảm kích vì chúng tôi đã sử dụng phương thức đơn giản và giá thành thấp nhất để tạo cơ hội cho giới trẻ Trung-Việt giao lưu.” Bạn Trần Uyên nói: “Chúng tôi đã thực sự trở thành cầu nối văn hóa Việt-Trung, giúp các bạn trẻ Việt Nam mở rộng mối quan hệ và tiếp cận với những góc nhìn mới, để hiểu biết Trung Quốc nhiều hơn.”

Biên tập viên:Dung Dung