Báo cáo của Liên Hợp Quốc cho thấy năm 2020 châu Phi có khoảng 55 triệu người lâm vào cảnh nghèo cùng cực do dịch COVID-19

2022-05-16 11:43:06(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 14/5, Ủy ban Kinh tế Liên Hợp Quốc về châu Phi ra báo cáo, cho thấy tác động bởi dịch COVID-19, năm 2020, châu Phi có khoảng 55 triệu người lâm vào cảnh nghèo cùng cực, ảnh hưởng nghiêm trọng tới công tác giảm nghèo của châu Phi trong hơn 20 năm qua. Tại các nước châu Phi, những người sở hữu tài sản ít, lương thấp, tín dụng có hạn và không có việc làm hẳn hoi rất dễ bị tác động bởi các nhân tố như dịch COVID-19 và lâm vào cảnh nghèo cùng cực.

Báo cáo cho rằng, vấn đề biến đổi khí hậu cũng làm trầm trọng tình trạng đói nghèo và tính yếu ớt của kinh tế châu Phi, rất nhiều nước châu Phi đối mặt với rủi ro “mắc nợ quá mức”.

 

Biên tập viên:Kiều Quân