Thứ trưởng Ngoại giao I-ran: I-ran sẽ dỡ bỏ sự trừng phạt của Mỹ “với mức tối đa” qua nỗ lực ngoại giao

2022-05-16 14:12:35(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 15/5, Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng đoàn đàm phán về vấn đề hạt nhân I-ran Bagheri cho biết, I-ran đối xử nghiêm túc cuộc đàm phán của các bên liên quan Thoả thuận toàn diện về vấn đề hạt nhân I-ran, sẽ dốc sức dỡ bỏ sự trừng phạt của Mỹ “với mức tối đa” qua nỗ lực ngoại giao.

Ông Bagheri cho biết, kẻ địch của I-ran mưu toan cản trở sự tiến bộ của I-ran, nhưng sách lược và sáng kiến về dỡ bỏ sự trừng phạt của I-ran đã làm tiêu tan âm mưu của kẻ địch.

Tháng 7/2015, I-ran và Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức đạt được Thoả thuận toàn diện về vấn đề hạt nhân I-ran. Theo Thoả thuận, I-ran cam kết hạn chế chương trình hạt nhân của nước này, cộng đồng quốc tế dỡ bỏ sự trừng phạt đối với I-ran. Tháng 5/2018, Mỹ đơn phương rút khỏi Thoả thuận, sau đó tái khởi động và tăng thêm một loạt biện pháp trừng phạt đối với I-ran.

Biên tập viên:Kiều Quân