Các nước Nhóm BRICS đưa ra sáng kiến chung tay ứng phó biến đổi khí hậu

2022-05-15 15:51:20(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Hội nghị Cấp cao Nhóm BRICS về ứng phó biến đổi khí hậu ngày 13/5 diễn ra theo hình thức trực tuyến, đưa ra sáng kiến chung tay ứng phó biến đổi khí hậu, cùng tìm kiếm thảo luận con đường đẩy nhanh chuyển đổi mô hình sang các-bon thấp và khí hậu mang tính dẻo dai, thực hiện sự phát triển bền vững, cân bằng và phục hồi mang tính bao trùm.

Bộ trưởng Bộ Môi trường sinh thái Trung Quốc Hoàng Nhuận Thu trong bài phát biểu cho biết, Trung Quốc sẵn sàng cùng các nước Nhóm BRICS thúc đẩy thực hiện toàn diện và hiệu quả “Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu” và “Hiệp định Pa-ri”, chung tay xây dựng hệ thống quản trị khí hậu toàn cầu hợp tác cùng thắng và công bằng hợp lý. Bộ trưởng Hoàng Nhuận Thu đã giới thiệu chính sách và hành động khí hậu của Trung Quốc.

Hội nghị do Trung Quốc thực hiện, mời đại diện cấp Bộ trưởng các cơ quan chức năng ứng phó biến đổi khí hậu của Bra-xin, Nga, Ấn Độ và Nam Phi tham dự. Các nước Nhóm BRICS đã đi sâu trao đổi về các nội dung như đẩy nhanh chuyển đổi mô hình sang các-bon thấp và khí hậu mang tính dẻo dai, thúc đẩy tiến trình đa phương, tăng cường đoàn kết và hợp tác trong lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu, đạt được nhận thức chung rộng rãi.

 

Biên tập viên:Kiều Quân