Vì sao việc phòng chống dịch Covid-19 kiểu Mỹ lại trở thành thảm họa nhân quyền

2022-05-07 16:25:18(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Hãng tin ABC Mỹ đưa tin, ngày 4/5, dịch Covid-19 ở Mỹ đã vượt cột mốc thảm kịch mới, số người chết vì Covid-19 cả nước Mỹ vượt một triệu. Tin cho biết, 1 triệu người này chết trong 27 tháng ngắn ngủi sau khi Mỹ bùng phát dịch bệnh, hơn nữa có hơn một nửa số người chết sau khi chính quyền đương nhiệm lên nắm quyền.

Con số này có nghĩa là gì? Có nghĩa là cứ 330 người Mỹ thì có 1 người chết vì dịch Covid-19. Là nước siêu cường duy nhất toàn cầu, Mỹ sao lại trở thành “nước chống dịch thất bại số một thế giới”? “Coi trọng lợi ích riêng tư, coi khinh tính mạng con người”, “coi trọng bá quyền, coi khinh nhân quyền”, e rằng đây là nguyên nhân căn bản khiến việc phòng chống dịch bệnh kiểu Mỹ trở thành thảm họa nhân quyền.

200 nghìn trẻ em Mỹ biến thành “mồ côi vì Covid-19”; giá nhà ở, thực phẩm và nhiên liệu leo thang, hàng triệu người Mỹ khó có thể duy trì kế sinh nhai... những hiện thực lạnh lùng này, bộc lộ triệt để sự giá dối, ích kỷ và không làm gì của những chính khách Mỹ luôn mồm rao giảng “nhân quyền”.

Biên tập viên:Hạ Vi