Tỷ lệ lạm phát trong tháng 3 của khu vực Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế tăng lên tới 8,8%

2022-05-05 14:02:53(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế ngày 4/5 công bố số liệu cho thấy, do giá năng lượng liên tục tăng, tỷ lệ lạm phát trong tháng 3 năm nay của khu vực Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế đã tăng lên tới 8,8%, lập mức cao kỷ lục kể từ tháng 10 năm 1988.

Số liệu còn cho thấy, tỷ lệ lạm phát trong tháng 3 của  khoảng 1/5 các nước thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế lên tới hai con số, trong đó cao nhất là Thổ Nhĩ Kỳ, tỷ lệ lạm phát lên tới 61,1%. Tổ chức này cho biết, ở các nước Pháp, Đức và I-ta-li-a, giá năng lượng tăng lên là nguyên nhân chính khiến lạm phát tăng. Trong khi đó tại các nước Ca-na-đa, Anh và Mỹ, vật giá tăng lên ngoài thực phẩm và năng lượng là động lực chính gây ra lạm phát.

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế được thành lập vào năm 1961, hiện nay có 38 nước thành viên gồm Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Nhật Bản và Hàn Quốc, v.v..

Biên tập viên:Vũ Minh