Mỹ khởi động trình tự phúc thẩm việc áp thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc

2022-05-05 12:10:11(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 3/5, Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ tuyên bố, hai hành động áp thuế quan đối với hàng hoá nhập khẩu từ Trung Quốc theo kết quả cái gọi là “Điều luật 301” của bốn năm trước sẽ lần lượt kết thúc vào ngày 6/7 và ngày 23/8 năm nay. Kể từ ngày 3/5, Văn phòng này sẽ khởi động trình tự phúc thẩm theo luật định đối với những hành động liên quan.

Ngày 2/5, Đại diện thương mại Mỹ Katherine Tai cho biết, Chính phủ Mỹ sẽ áp dụng mọi biện pháp chính sách để kiểm soát vật giá leo thang, ám thị đưa việc cắt giảm áp thuế quan đối với hàng hoá nhập khẩu từ Trung Quốc vào phạm vi cân nhắc.

Những biện pháp Mỹ áp thuế quan đối với hàng hoá nhập khẩu từ Trung Quốc bị giới thương mại và người tiêu dùng Mỹ phản đối mạnh mẽ. Do sức ép lạm phát tăng mạnh, gần đây  trong nước Mỹ lại dấy lên lời kêu gọi về giảm thuế quan đối với hàng hoá nhậ̉p khẩu từ Trung Quốc.

Trước đó, người phát ngôn báo chí Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, biện pháp áp thuế quan đơn phương của Mỹ gây bất lợi cho Trung Quốc, không có lợi cho Mỹ cũng như thế giới.

Biên tập viên:Duy Hoa