Đoàn thanh niên cộng sản hai nước Trung-Việt cùng chung tay khắc phục khó khăn

2022-05-04 08:30:03(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

     Năm nay đánh dấu  kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc và 91 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Việt Nam. Kể từ thập niên 50 thế kỷ trước, Đoàn Thanh niên Cộng sản hai nước đã thiết lập quan hệ giao lưu qua lại, đồng thời kề vai sát cánh cùng tác chiến trong cuộc đấu tranh chống Chủ nghĩa đế quốc và xâm lược, kết nên tình hữu nghị  thông qua sự ủng hộ tương trợ lẫn nhau. Gần đây, Ủy viên Trung ương, Trưởng Ban Liên lạc quốc tế Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc Đổng Hà trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài chúng tôi cho biết, các dự án giao lưu hợp tác thanh niên giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản giữa hai nước Trung-Việt triển khai trong nhiều năm qua đã tăng cường hữu nghị và sự tin cậy lẫn nhau giữa thanh niên Trung-Việt, đào tạo nên lớp người hiện tại và lớp người kế tiếp cho việc thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện hai nước Trung-Việt.

Bà Đổng Hà, Trưởng Ban Liên lạc quốc tế Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc 

     Hai Đảng, hai nước Trung-Việt luôn coi trọng vị thế đặc biệt và vai trò then chốt của thanh niên trong sự phát triển sự nghiệp của Đảng và nhà nước. Kể từ khi bước vào thế kỷ mới, dưới sự đề xuất và ủng hộ của lãnh đạo tối cao hai Đảng và hai nước, Đoàn Thanh niên Cộng sản hai nước đã triển khai các hoạt động như: Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung-Việt, Lớp nghiên cứu đào tạo cán bộ thanh niên Trung-Việt. Đồng thời, trong khuôn khổ hợp tác Trung Quốc-ASEAN, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Việt Nam đã tích cực tham gia Chương trình nghiên cứu Nhà lãnh đạo thanh niên Trung Quốc-ASEAN “Cầu nối tương lai”, Trại Thanh niên Trung Quốc-ASEAN, hoạt động giao lưu hữu nghị thanh niên sông Lan Thương-Mê Công. Bà Đổng Hà cho biết, trong nhiều năm qua, các hoạt động giao lưu triển khai trong Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung-Việt đã thúc đẩy sâu sắc sự hiểu biết và hợp tác giữa thanh niên hai nước, xây dựng mạng lưới quan hệ đối tác rộng rãi, khiến thế hệ thanh niên trở thành cầu nối quan trọng kế thừa và phát triển tình hữu nghị hai nước Trung – Việt từ thế hệ này sang thế hệ sau.

    Trong những năm gần đây, Đoàn Thanh niên Cộng sản hai nước Trung-Việt đã tích cực đổi mới mô hình hợp tác, triển khai các hoạt động như: đối thoại trực tuyến Đảng viên thanh niên Trung-Việt, “Giảng đường đám mây” lập nghiệp thanh niên Trung-Việt, gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung-Việt,v.v.. Bà Đổng Hà cho rằng, tổ chức thanh niên Đảng cầm quyền hai nước phải thúc đẩy thanh niên hai nước nắm bắt thời cơ  của thời đại, gắn sự phát triển của bản thân mình vào đại cục phát triển của Đảng và nhà nước, thúc đẩy sự nghiệp xã hội chủ nghĩa Trung-Việt tiếp tục phát triển. 

     Kể từ khi bùng phát dịch Covid-19 đến nay, Đoàn thanh niên Cộng sản hai nước đoàn kết hợp tác, tương trợ lẫn nhau. Tháng 11 năm 2021, Trung tâm giao lưu thanh niên quốc tế Trung Quốc trực thuộc Ban chấp hành Trung ương của Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc đã huy động nguồn vốn, triển khai Chương trình “Hàng triệu gói an sinh xã hội” gồm các gói thực phẩm và dược phẩm chống dịch trị giá 1,2 triệu Nhân dân tệ, khoảng 4,2 tỷ VNĐ để thiết thực ủng hộ người dân, thanh niên Việt Nam bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, hỗ trợ những thanh niên bị cách ly vượt qua khó khăn. Hoạt động này đã thu hút báo giới Việt Nam đưa tin rộng rãi và đánh giá tích cực. Chị Trịnh Thị Mai Phương, Quyền Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Việt Nam từng cho biết: “Đây là món quà rất có ý nghĩa của thanh niên Trung Quốc dành tặng người dân, đoàn viên, thanh thiếu niên Việt Nam, thể hiện tình cảm nồng ấm, mối quan hệ hữu nghị bền chặt, đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân và thành niên hai nước Việt Nam-Trung Quốc. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Việt Nam mong muốn đi cùng trên con đường với Đoàn TNCS Trung Quốc, không ngừng đi sâu hợp tác giao lưu trong thời kỳ mới, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho thanh niên hai nước, cùng giữ gìn và kế thừa tình hữu nghị truyền thống hai nước Việt-Trung”.

     Thực tế đã chứng minh, các dự án giao lưu hợp tác do thanh niên Đoàn Thanh niên Cộng sản hai nước Trung-Việt triển khai đã tăng cường tình hữu nghị và sự tin cậy lẫn nhau giữa thanh niên hai nước Trung-Việt, tăng thêm trách nhiệm kế thừa và phát huy tình hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí, vừa là anh em” của thanh niên hai nước Trung-Việt, đào tạo lớp người hiện tại và lớp người kế cận cho việc thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt. Bà Đổng Hà cho biết, hướng tới tương lai, Đoàn TNCS Trung Quốc mong tiếp tục tăng cường hợp tác hữu nghị với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Việt Nam, cùng thực hiện tốt các yêu cầu của lãnh đạo hai Đảng và hai nước, không ngừng sáng tạo mô hình hợp tác mới, chung tay thực hiện phát triển chung, đóng góp nhiều sức trẻ hơn nữa cho việc xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh có ý nghĩa chiến lược giữa hai nước Trung-Việt.

Biên tập viên:Sảnh Hoa