Công bố số liệu kinh tế quý 1 của 31 tỉnh thành, GDP 11 tỉnh vượt 1.000 tỷ Nhân dân tệ

2022-05-04 15:16:09(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, 31 tỉnh thành Trung Quốc lần lượt công bố các chỉ tiêu chủ chốt về tăng trưởng kinh tế của quý 1 năm nay. Xét từ tổng sản lượng kinh tế của các nơi, trong quý 1 năm nay, 31 tỉnh thành đều có mức tăng trưởng khác nhau, có 11 tỉnh thành GDP đã vượt ngưỡng 1.000 tỷ Nhân dân tệ. Trong đó, GDP của tỉnh Quảng Đông và Giang Tô vượt 2.700 tỷ Nhân dân tệ, GDP của tỉnh Sơn Đông đạt gần 2.000 tỷ Nhân dân tệ, GDP của tỉnh Chiết Giang, Hà Nam, Tứ Xuyên, Phúc Kiến, Hồ Nam, Hồ Bắc, An Huy, Thượng Hải vượt 1.000 tỷ Nhân dân tệ.

So với tốc độ tăng trưởng của cùng kỳ năm ngoái, có 30 tỉnh thành đã thực hiện tăng trưởng, tỉnh Cát Lâm chịu tác động của Covid-19 thể hiện khá rõ nét, tăng trưởng kinh tế giảm so với cùng kỳ.

Số liệu cho thấy, các nơi ở Trung Quốc đang tích cực khắc phục nhiều áp lực mang lại từ biến đổi tình hình của trong và ngoài nước, thực hiện mở đầu kinh tế bình ổn. Người phụ trách liên quan của Cục Thống kế nhà nước Trung Quốc cho biết, diện cơ bản xu thế phát triển tốt đẹp lâu dài của kinh tế Trung Quốc là không thay đổi.

Biên tập viên:Vũ Minh