Học giả Đức lạc quan về kinh tế số và kinh tế xanh Trung Quốc

2022-05-03 13:53:17(GMT+08:00) Xinhua
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Mới đây, ông Horst Lochel, Giáo sư Học viện Tài chính và Quản lý Frankfurt, Đức cho biết, thị trường Trung Quốc có tiềm năng tiêu dùng khổng lồ, giữ sức hút đối với vốn nước ngoài. Dù chịu tác động của dịch Covid-19, ông vẫn lạc quan về tính dẻo dai của kinh tế Trung Quốc và triển vọng đầu tư tại Trung Quốc, đặc biệt là kinh tế số và kinh tế xanh Trung Quốc.

Ông Lochel cho rằng, quy mô và tiềm năng tiêu dùng của nhóm người có thu nhập trung bình khổng lồ là nguyên nhân quan trọng khiến thị trường Trung Quốc có sức hút đối với vốn đầu tư nước ngoài.

Mới đây, “Thời báo Tài chính” Anh (Financial Times)đưa tin, các ngân hàng đầu tư toàn cầu đang thúc đẩy kế hoạch mở rộng nghiệp vụ đầy tham vọng tại Thượng Hải, và sẽ không thay đổi kế hoạch bởi các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 hiện nay. Ông Lochel cho biết, việc này phản ánh đa số ngân hàng đầu tư nước ngoài có lòng tin đối với Thượng Hải, tin rằng các cơ cấu đầu tư nước ngoài sẽ được hưởng lợi đáng kể tại Thượng Hải nói riêng và Trung Quốc nói chung sau khi dịch bệnh có chuyển biến tốt.

Biên tập viên:Kiều Quân