“Siêu thị thế giới” Nghĩa Ô thực hiện tăng trưởng khá mạnh về ngoại thương

2022-04-30 17:56:23(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Dịch Covid-19 không ngừng tái bùng phát, các nhà mua sắm nước ngoài không tiện đến Trung Quốc, giá thành vận chuyển và nguyên vật liệu không ngừng tăng đã mang lại thách thức cam go cho thương mại quốc tế. Nghĩa Ô, Chiết Giang, được tôn vinh là “siêu thị thế giới” khắc phục sự tác động của dịch bệnh, áp dụng nhiều biện pháp tăng cường chuỗi thương mại quốc tế, từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay thực hiện tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 106,29 tỷ Nhân dân tệ, tăng 63,9% so với cùng kỳ.

Do động lực chuyển đổi số và tác động ngược của dịch bệnh, thị trường Nghĩa Ô ra sức phát triển thương mại điện tử, thương mại mạng xã hội, thương mại livestream, tăng cường năng lực số hóa kết nối trực tuyến và ngoại tuyến, đẩy nhanh phát triển ngành nghề mới, mô hình mới của thương mại.

Là mặt bằng phục vụ tổng hợp thương mại số, “cửa hàng thương mại nhỏ Nghĩa Ô Chinagoods” ra mắt hai năm qua, đã thu hút hơn 60 nghìn cửa hàng thực thể, tổ hợp hơn 2 triệu doanh nghiệp vừa, nhỏ, siêu nhỏ, với hơn 5 triệu loại mặt hàng, quý một năm nay thực hiện kim ngạch giao dịch tăng 90% so với cùng kỳ, kim ngạch giao dịch vượt 21 tỷ Nhân dân tệ.

Tuy giá thành vận chuyển đường biển quốc tế tăng mạnh, nhưng các tàu chuyên tuyến Trung Quốc-châu Âu “Nghĩa-Tân-Âu” xuất phát từ Nghĩa Ô không ngừng bánh, quý một năm nay đã chạy 370 chuyến, tăng 10,1% so với cùng kỳ.

Biên tập viên:Hạ Vi