Tổng thống U-crai-na Dê-len-xki được mời dự Hội nghị Thượng đỉnh G20—Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Phải tránh chính trị hóa hợp tác kinh tế - tài chính quốc tế

2022-04-29 13:25:15(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Trước việc Tổng thống U-crai-na Dê-len-xki cho biết đã nhận được lời mời dự Hội nghị Thượng đỉnh G20, ngày 28/4, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, Nhóm G20 nên tập trung vào chức trách chính của mình, tránh chính trí hóa, vũ khí hóa hợp tác kinh tế - tài chính quốc tế.

Ông Uông Văn Bân cho biết, G20 là diễn đàn chủ chốt của hợp tác kinh tế - tài chính quốc tế, tình hình quốc tế hiện nay đang đối mặt với nhiều nhân tố bất ổn và không xác định, cấp bách cần cộng đồng quốc tế đoàn kết hợp tác ứng phó. Các nước nên kiên trì đối thoại, chứ không phải xúi giục đối đầu, kiên trì hợp tác chứ không phải gây chia rẽ, cùng dốc sức bảo vệ thế giới ổn định chứ không phải mở rộng hơn nữa hiệu ứng xung đột tràn lan.

Nhóm G20 nên đóng góp tích cực cho thúc đẩy phục hồi ổn định kinh tế thế giới, hoàn thiện quản trị kinh tế thế giới.

Biên tập viên:Vũ Minh