Bộ Ngọai giao Trung Quốc phản hồi Ngoại trưởng Anh: Quy tắc quốc tế không phải là những quy định của nhóm nhỏ ít người

2022-04-29 15:00:18(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Ngày 28/4, khi phản hồi những ngôn luận của Ngoại trưởng Anh, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, quy tắc quốc tế là chuẩn tắc quan hệ quốc tế lấy Hiến chương Liên Hợp Quốc làm tôn chỉ và nguyên tắc, chứ không phải là quy tắc của những nhóm nhỏ ít người.

Ngày 27/4, Ngoại trưởng Anh Liz Truss đã lên án Trung Quốc “chưa lên án Nga xâm lược U-crai-na”, nói rằng “nếu Trung Quốc từ chối làm việc theo quy tắc thì khó tiếp tục thành nước lớn”.

Ông Uông Văn Bân cho biết, NATO là tổ chức quân sự của Bắc Đại Tây Dương, trong những năm qua lại chạy đến khu vực châu Á - Thái Bình Dương để phô trương bản thân và khiêu khích mâu thuẫn. NATO mở rộng về phía đông ảnh hưởng tới hoà bình và ổn định, an ninh lâu dài của châu Âu, đáng để suy ngẫm.

Ông Uông Văn Bân nhấn mạnh, lập trường của Trung Quốc về vấn đề U-crai-na luôn nhất quán và rõ ràng, Trung Quốc luôn đưa ra phán đoán độc lập tự chủ theo sự thật phải trái của sự việc.

Biên tập viên:Sảnh Hoa