Tổng Thư ký Gu-tê-rét: Trong khi thúc đẩy ngừng bắn toàn diện Liên Hợp Quốc sẽ dốc sức áp dụng biện pháp cứu vãn tính mạng

2022-04-29 14:27:59(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

 Theo Tân Hoa xã: Ngày 28/4, tại Thủ đô Ki-ép, Tổng thống U-crai-na Dê-len-xki đã tổ chức hội đàm với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Gu-tê-rét đến thăm, hai bên thảo luận các vấn đề như sơ tán về người từ Mariupol, v.v. Tổng Thư ký Gu-tê-rét cho biết, trong khi thúc đẩy ngừng bắn toàn diện, Liên Hợp Quốc sẽ dốc sức áp dụng biện pháp cứu vãn tính mạng.

    Ngoài ra, hai bên còn thảo luận các vấn đề như Liên Hợp Quốc tăng viện trợ nhân đạo đối với U-crai-na, Liên Hợp Quốc tham gia tái thiết sau cuộc chiến ở U-crai-na, dỡ bỏ phong tỏa của Nga đối với cảng biển U-crai-na.

    Theo nguồn tin Liên Hợp Quốc, Tổng Thư ký Gu-tê-rét phát biểu tại buổi họp báo chung cho biết, Liên Hợp Quốc đã cung cấp viện trợ nhân đạo cho 3 triệu 400 nghìn người ở U-crai-na, dự kiến đến cuối tháng 8, con số này sẽ tăng đến 8 triệu 700 nghìn. Tổng Thư ký Gu-tê-rét đã đến U-crai-na sau khi kết thúc chuyến thăm Nga vào ngày 27/4. Khi hội đàm với Tổng Thư ký Gu-tê-rét vào ngày 26/4, tại Mát-xcơ-va, Tổng thống Nga Pu-tin cho biết, Nga không từ chối đàm phán với U-crai-na, mong đi đến thỏa thuận qua con đường ngoại giao.

Biên tập viên:La La