Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Mỹ đập phá tan nát một đất nước, phá hủy tương lai của một thế hệ

2022-04-27 14:13:44(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

   Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 26/4, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, Mỹ cần phải ngay lập tức dỡ bỏ đóng băng phi pháp đối với tài sản của Ngân hàng Trung ương Áp-ga-ni-xtan, xin lỗi và đền bù cho người dân Áp-ga-ni-xtan đã mất mát 20 năm qua, đưa các thủ phạm làm tổn thương người dân Áp-ga-ni-xtan ra trước vành móng ngựa.

   Tin cho biết, ngày 25/4, 14 chuyên gia độc lập về nhân quyền của Liên Hợp Quốc ra tuyên bố, lên án hành vi của Chính phủ Mỹ về đóng băng tài sản trị giá hàng tỷ USD của Ngân hàng Trung ương Áp-ga-ni-xtan, nói rằng hành vi này sẽ dẫn đến tình hình tiếp tục xấu đi đối với sự sống còn của phụ nữ Áp-ga-ni-xtan.

   Ông Uông Văn Bân cho biết: “Mỹ đập phá tan nát một đất nước, phá hủy tương lai của một thế hệ, cuối cùng không những bỏ đi, còn chiếm đoạt số tiền cứu mạng ít ỏi mà người dân Áp-ga-ni-xtan dựa vào để sống. Điều này bộc lộ đầy đủ bộ mặt dã man và tàn nhẫn của Mỹ với cái gọi là trật tự quốc tế dựa trên quy tắc”.

Biên tập viên:La La