Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Các bên cần phải giữ bình tĩnh và kiềm chế, tránh để châu Âu và thế giới phải trả giá lớn hơn

2022-04-27 11:44:10(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Tin cho biết, Ngoại trưởng Nga  La-vrốp cho biết, tình hình Nga — U-crai-na hiện nay đang đối mặt với mối đe dọa thực sự nguy cơ chiến tranh thế giới lần thứ ba. Về việc này, ngày 26/4, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân chỉ rõ, không một ai mong nhìn thấy chiến tranh thế giới lần thứ ba xảy ra, Trung Quốc mong các bên liên quan giữ bình tĩnh và kiềm chế, phòng ngừa tình hình leo thang, sớm thực hiện hòa bình, tránh để châu Âu và thế giới phải trả giá lớn hơn. Trong tình hình hiện nay, các bên trước hết phải ủng hộ đối thoại và đàm phán, ngăn chặn mở rộng và kéo dài xung đột. Đồng thời các bên cũng nên phản tỉnh, tại sao châu Âu một lần nữa rơi vào vòng xoáy xung đột địa chính trị sau khi kết thúc chiến tranh lạnh hơn 30 năm, phản tỉnh làm thế nào để xây dựng một hệ thống an ninh châu Âu một cách cân đối, hiệu quả và bền vững, phản tỉnh làm thế nào để tăng cường hệ thống quản lý an ninh thế giới.

Biên tập viên:Vũ Minh