Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Cách làm bội tín bội nghĩa của Mỹ là căn nguyên dẫn đến khủng hoảng an ninh ở châu Âu hiện nay

2022-04-26 14:30:25(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Trước ngôn luận về quan hệ Trung – Nga của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 25/4 cho biết, Trung Quốc phản đối những chỉ trích vô lý bất chấp sự thật của Mỹ,  đồng thời chỉ rõ, cách làm bội tín bội nghĩa của Mỹ là căn nguyên dẫn đến khủng hoảng an ninh ở châu Âu hiện nay.

Mới đây, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng, Trung Quốc nhiều lần nhắc lại những cách nói của Nga, bao gồm nguyên tắc “an ninh không thể chia cắt”.

Về việc này, ông Uông Văn Bân cho biết: “Mỹ nên học bù, ‘an ninh không thể chia cắt’ không phải quan điểm riêng của Nga, mà là một nguyên tắc quan trọng được các thành viên NATO trong đó có Mỹ, đông đảo các nước châu Âu cũng như cộng đồng quốc tế đồng thuận và chấp nhận phổ biến”.

Biên tập viên:Duy Hoa