Thế giới cần một châu Âu tự chủ về chiến lược

2022-04-26 14:33:46(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 24/4, giờ địa phương, đương kim Tổng thống Pháp Ma-crông tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai. Là quốc gia cốt lõi Liên minh châu Âu, Pháp luôn là lực lượng trung kiên thúc đẩy nhất thể hóa châu Âu, kiên trì tự chủ về chiến lược.

Trong nhiệm kỳ thứ nhất, Tổng thống Ma-crông luôn dốc sức tăng cường năng lực tự chủ về chiến lược của Pháp nói riêng và châu Âu nói chung, “để giảm sự phụ thuộc vào đồng minh nào đó”.

Trong cương lĩnh tranh cử lần này, ông Ma-crông cho biết sẽ tiếp tục thi hành chính sách trong nhiệm kỳ thứ nhất, xây dựng nước Pháp “càng độc lập tự chủ”. Điều này đã giúp ông giành được sự ủng hộ, nhưng cũng là một thách thức đặt ra cho nhiệm kỳ thứ hai của ông. Vì điều này phản ánh nổi bật việc nên xử lý thế nào bất đồng lợi ích với Mỹ trên vấn đề U-crai-na.

Vì bị Mỹ “bắt cóc”, châu Âu đã trở thành bên bị hại trầm trọng do xung đột Nga – U-crai-na.

Về quan hệ với Trung Quốc, châu Âu cũng nên giữ đầu óc tỉnh táo, có nhận thức lý tính đối với Trung Quốc.

Đối với châu Âu, tiến trình thúc đẩy tự chủ về chiến lược tuy sẽ không thuận buồm xuôi gió, nhưng bị Mỹ buộc lên cỗ xe chiến tranh chỉ dẫn đến hậu quả làm tổn hại bản thân. Số phận của châu Âu nên nắm bắt trong tay người châu Âu. Tuyên bố về “châu Âu giữ tự chủ về chiến lược” của ông Ma-crông nên sớm thực hiện đến nơi đến chốn.

Biên tập viên:Duy Hoa