Khởi động toàn diện chương trình thám hiểm Mặt Trăng giai đoạn 4 – Tàu thăm dò Hằng Nga 6 dự định lấy mẫu đất đá từ mặt tối của Mặt Trăng

2022-04-25 11:35:51(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Nhân dịp kỷ niệm Ngày Hàng không Vũ trụ Trung Quốc 24/4 lần thứ 7, Cục Phó Cục Hàng không Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc Ngô Diễm Hoa cho biết, năm nay chương trình thám hiểm Mặt Trăng giai đoạn 4 chính thức khởi động công tác nghiên cứu chế tạo, cơ quan hàng không vũ trụ Trung Quốc còn sẽ lần lượt phóng tàu thăm dò Hằng Nga 6, Hằng Nga 7 và Hằng Nga 8, triển khai công kiên nghiên cứu các công nghệ then chốt và xây dựng trạm nghiên cứu khoa học quốc tế trên Mặt Trăng.

Ông Ngô Diễm Hoa cho biết, trong nhiệm vụ tàu thăm dò Hằng Nga 6, Trung Quốc dự định lấy mẫu đất đá từ mặt tối của Mặt Trăng, các nhà khoa học trong và ngoài nước hiện đều thiết tha mong chờ Trung Quốc lấy mẫu vật từ mặt tối của Mặt Trăng. Tính đến nay, các nước trên thế giới đều chưa lấy mẫu vật từ mặt tối của Mặt Trăng, vì vậy điều này càng có giá trị nghiên cứu. Các nhà khoa học sơ bộ cho rằng, tuổi của mặt tối của Mặt Trăng có khả năng trẻ hơn 2 tỷ năm so với mặt sáng của Mặt Trăng.

Ông Ngô Diễm Hoa cũng tiết lộ, nhân viên nghiên cứu đang luận chứng xây dựng chòm sao vệ tinh vòng quanh Mặt Trăng cung cấp dịch vụ thông tin viễn thông và dẫn đường.

Về tàu thăm dò Hằng Nga 7 và Hằng Nga 8, ông Ngô Diễm Hoa cho biết, mục đích giai đoạn 1 là thăm dò, chuẩn bị mất khoảng 10 năm để thăm dò, xây dựng cá biệt cơ sở thiết bị cần thiết; giai đoạn hai là xây dựng trong khoảng 10-15 năm tiếp theo, hoan nghênh các nước và tổ chức quốc tế, cũng như nhà doanh nghiệp và tổ chức xã hội của các nước tham gia vào chương trình này, triển khai chương trình xây dựng trạm nghiên cứu khoa học quốc tế trên Mặt Trăng theo quy hoạch chung, xây dựng một trạm nghiên cứu khoa học đủ các chức năng và khá hoàn thiện.

Biên tập viên:Duy Hoa