Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình gửi thư mừng tới Đại hội đọc sách trong toàn dân lần thứ nhất, mong cả xã hội đều tham gia đọc sách, hình thành bầu không khí nồng đậm thích đọc sác, đọc sách hay, giỏi đọc sách

2022-04-24 14:52:52(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 23/4, Đại hội đọc sách trong toàn dân lần thứ nhất khai mạc tại Bắc Kinh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi thư mừng tới Đại hội.

Trong thư mừng, Tổng Bí thư Tập Cận Bình chỉ rõ, dân tộc Trung Hoa từ xưa đã đề xướng đọc sách, kế thừa tinh thần sức sống bất diệt của dân tộc Trung Hoa, hun đúc phẩm chất tự tin, tự cường của nhân dân Trung Quốc. Mong đông đảo đảng viên, cán bộ đi đầu đọc sách, học tập, tu thân dưỡng chí, tăng thêm kỹ năng. Mong trẻ em hình thành thói quen đọc sách, tận hưởng niềm vui đọc sách, trưởng thành lành mạnh. Mong cả xã hội đều tham gia đọc sách, hình thành bầu không khí nồng đậm thích đọc sác, đọc sách hay, giỏi đọc sách.

Tại lễ khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Trung Quốc Hoàng Khôn Minh đã đọc thư mừng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình và có bài phát biểu. Ông nói, thư mừng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình thể hiện đầy đủ sự coi trọng cao độ của Trung ương Đảng đối với phong trào thúc đẩy toàn dân đọc sách, xây dựng Trung Quốc với thói quen đọc sách có sự lan tỏa trong cộng đồng. Cần phải nghiêm túc học tập và quán triệt tinh thần chỉ thị quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, tăng cường dẫn dắt về đọc sách, vun đắp thói quen đọc sách.




Biên tập viên:Vũ Minh