Triển khai các chương trình thám hiểm Mặt Trăng, hành tinh nhỏ – Năm 2022, ngành hàng không vũ trụ Trung Quốc vẫn “bận rộn”

2022-04-24 15:55:59(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

   Theo tin Đài chúng tôi: Lễ khởi động “Ngày Hàng không Vũ trụ Trung Quốc” năm 2022 đã diễn ra vào 10 giờ sáng 24/4 theo hình thức trực tuyến.

   Cục Hàng không Vũ trụ quốc gia Trung Quốc công bố thông tin cho biết, năm 2022, ngành hàng không vũ trụ Trung Quốc vẫn “bận rộn”, Trạm Vũ trụ Trung Quốc sẽ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng trên quỹ đạo; các nhiệm vụ quan trọng gồm chương trình thám hiểm Mặt Trăng giai đoạn 4, khám phá hành tinh nhỏ chính thức khởi động các công tác nghiên cứu chế tạo, ngành hàng không vũ trụ Trung Quốc không ngừng mở ra hành trình mới trong việc khám phá liên hành tinh.

   Cục Phó Cục Hàng không Vũ trụ quốc gia Trung Quốc Ngô Diễm Hoa cho biết, chương trình thám hiểm Mặt Trăng giai đoạn 4 chính thức khởi động các công tác nghiên cứu chế tạo vào năm nay, ngành hàng không vũ trụ Trung Quốc sẽ kiên trì hướng tới tuyến đầu phát triển của hàng không vũ trụ thế giới, hướng tới nhu cầu chiến lược quan trọng của hàng không vũ trụ quốc gia Trung Quốc, sẽ lần lượt phóng tàu thăm dò Hằng Nga 6, Hằng Nga 7, Hằng Nga 8, triển khai công kiên các công nghệ then chốt trong các nhiệm vụ và xây dựng Trạm Nghiên cứu Khoa học quốc tế trên Mặt Trăng. Trong đó, tàu thăm dò Hằng Nga 6 dự định đổ bộ xuống mặt tối của Mặt Trăng để lấy mẫu đá, đang luận chứng  xây dựng chòm sao vệ tinh cung cấp dịch vụ thông tin viễn thông và dẫn đường vòng quanh Mặt Trăng.

Biên tập viên:La La