Điểm nhấn của cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Trung – Mỹ là quyết tâm và năng lực

2022-04-23 16:50:04(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

   Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 20/4, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Trung – Mỹ đã tiến hành điện đàm. Đây là lần đầu tiên ông Austin điện đàm với người đồng nghiệp Trung Quốc sau khi nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Bài báo Trung Quốc gồm 430 chữ truyền đạt nhiều thông tin, đáng để phân tích từng câu, từng chữ một

   Cụm từ then chốt của câu đầu tiên trong bài báo là “theo đề nghị”. Gần 1 năm trước, Bộ trưởng Austin đã đề nghị điện đàm. Ông Austin muốn trao đổi với lãnh đạo quân đội Trung Quốc cấp cao hơn. Trung Quốc đương nhiên mặc kệ yêu cầu không ngang nhau, vượt quá nghi lễ ngoại giao này. Cuốc cùng, Mỹ đã quay trở lại thực tế tôn trọng lẫn nhau.

   Thực hiện nhận thức chung đạt được giữa Nguyên thủ hai nước là trọng điểm trong các bài báo liên quan quan hệ hai nước Trung – Mỹ. Là một phần quan trọng trong quan hệ Trung – Mỹ, trao đổi cấp cao giữa quân đội hai nước Trung – Mỹ chính là thực hiện nhận thức chung đạt được giữa Nguyên thủ hai nước. Chung sống hòa bình và tránh đối đầu là lập trường nhất quán của Trung Quốc. Đây là lời kêu gọi, cũng là lời khuyên răn.

“Trung Quốc mong cùng Mỹ xây dựng quan hệ giữa hai nước lớn phát triển lành mạnh và ổn định, cũng chắc chắn sẽ bảo vệ lợi ích và sự tôn nghiêm quốc gia, Mỹ không nên đánh giá thấp quyết tâm và năng lực của Trung Quốc.” Trong đó, không xung đột, không đối đầu là khởi điểm của quan hệ giữa hai nước lớn Trung – Mỹ. Trung Quốc có quyết tâm, có năng lực bảo vệ lợi ích và sự tôn nghiêm quốc gia.

“Quân đội hai nước Trung – Mỹ cần phải tăng cường tin cậy lẫn nhau về quân sự, tăng cường đối thoại và trao đổi, kiểm soát rủi ro nguy cơ, triển khai hợp tác thiết thực, bảo đảm quan hệ quân đội hai nước phát triển bình thường và ổn định.” Ổn định quan hệ quân đội hai nước là tín hiệu quan trọng trong cuộc điện đàm lần này. Chỉ có trao đổi mới có thể tránh phán đoán sai lầm về chiến lược.

“Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa đã trình bày nghiêm khắc lập trường Trung Quốc về vấn đề Đài Loan, nhấn mạnh Đài Loan là một phần không thể tách rời của Trung Quốc , đây là sự thật và hiện trạng bất cứ ai đều không thể thay đổi.” Nguy cơ chính trong quan hệ quân đội hai nước Trung – Mỹ và quan hệ Trung - Mỹ là vấn đề Đài Loan.

“Vấn đề Đài Loan nếu không được xử lý tốt sẽ tác động mang tính lật đổ đối với quan hệ hai nước.” “mang tính lật đổ” là nói về hậu quả. Không được chạm vào vạch đỏ. Xúc phạm và gây bất bình nhân dân Trung Quốc sẽ là việc khó xử.

   “Quân đội Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.” Câu này nói về quyết tâm và năng lực. Thái độ bảo vệ chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước của quân đội Trung Quốc là kiên quyết.

   “Bộ trưởng Austin cho biết, Mỹ sẵn sàng thúc đẩy thực hiện nhận thức chung đạt được trong cuộc điện đàm giữa Nguyên thủ hai nước Mỹ – Trung, sẽ tăng cường trao đổi hợp tác trong lĩnh vực quân sự thể theo tinh thần thẳng thắn, cởi mở. Mỹ kiên trì chính sách một nước Trung Quốc.” Hai câu trên là tuyên bố của Mỹ, nhưng phải chờ xem lời nói có đi đôi với hành động hay không. Nếu Mỹ thực sự kiên trì chính sách một nước Trung Quốc, thì không nên phát tín hiệu sai lầm cho thế lực “Đài loan độc lập” nữa.

   Trong quan hệ giữa quân đội hai nước Trung – Mỹ có nhiều vấn đề nan giải. Trong hai năm qua, chủ yếu có 3 vấn đề rất nổi cộm: một là Mỹ triển khai cái gọi là hành động “tự do hàng hải” trên Nam Hải và eo biển Đài Loan. Hai là sau khi máy bay Trung Quốc thi hành tuần tra thường kỳ, máy bay Mỹ sẽ cất cánh từ căn cứ quân sự lân cận để giám sát máy bay Trung Quốc. Ba là vấn đề bán vũ khí cho Đài Loan. Mấu chốt và trách nhiệm của 3 vấn đề nan giải này đều ở bên Mỹ.

   “Trung Quốc yêu cầu Mỹ chấm dứt hành vi khiêu khích quân sự trên biển, không được bôi nhọ đổ lỗi, đe dọa gây sức ép cho Trung Quốc trên vấn đề U-crai-na.” Mỹ sẽ thực hiện như thế nào các yêu cầu của Trung Quốc, còn phải chờ xem hành động của Mỹ. Mỹ không nên đánh giá thấp quyết tâm và năng lực của Trung Quốc.

Biên tập viên:Vũ Minh