Việt Nam: Chuyến tàu hàng chuyên tuyến xuyên biên giới Trung-Việt vừa mới đi vào hoạt động thúc đẩy kết nối và hợp tác

2022-04-23 14:01:02(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 21/4, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, những chuyến tàu hàng chuyên tuyến xuyên biên giới Trung – Việt xuất phát từ tỉnh Tứ Xuyên, tỉnh An Huy của Trung Quốc thời gian gần đây đã đi vào hoạt động, kết nối đường sắt phù hợp sự kết nối và hợp tác giữa chiến lược “Hai hành lang, một vành đai” của Việt Nam và sáng kiến “Một vành đai, một con đường” của Trung Quốc, Việt Nam nguyện cùng Trung Quốc thúc đẩy thương mại hai chiều phát triển ổn định, cân bằng và bền vững, mang đến lợi ích thực tế cho cả hai bên.

Ngày 22/4, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc cho biết phản ứng của Trung Quốc trước thông tin trên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, năm ngoái, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Trung Quốc và Việt Nam đã vượt quá 230 tỷ USD, Trung Quốc liên tục nhiều năm liền là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN. Hợp tác cùng có lợi giữa hai bên có tiềm năng to lớn, triển vọng rộng mở. Chuyến tàu hàng chuyên tuyến xuyên biên giới Trung – Việt vừa mới đi vào hoạt động đã tiếp thêm động lực mới cho hợp tác hai bên, Trung Quốc nguyện cùng Việt Nam tiếp tục thúc đẩy kết nối và hợp tác giữa sáng kiến “Một vành đai, một con đường” của Trung Quốc và chiến lược “Hai hành lang, một vành đai” của Việt Nam, phát huy đầy đủ hiệu suất và hiệu quả đường sắt liên vận xuyên biên giới, đảm bảo sự ổn định và thông suốt của chuỗi cung ứng và chuỗi công nghiệp, góp phần thúc đẩy hợp tác thiết thực Trung – Việt nâng cao chất lượng và nâng cấp, đóng góp tích cực cho sự phục hồi kinh tế của khu vực và thế giới.

Biên tập viên:Duy Hoa