Châu Á sau này sẽ ra sao? Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phác họa như vậy tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao

2022-04-22 16:10:02(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Ngày 21/4, tại Bác Ngao, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc đã khai mạc Hội nghị Thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao năm 2022. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu đề dẫn mang tên “Chung tay chào đón thách thức, hợp tác mở ra tương lai” qua đường truyền video.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, châu Á tốt thì thế giới mới tốt hơn. Châu Á sau này sẽ ra sao? Chủ tịch Tập Cận Bình đã đề cập đến những từ khóa này.

 

Từ khóa 1: Kỳ tích

Hàng chục năm qua, khu vực châu Á nhìn chung duy trì ổn định, kinh tế tiếp tục phát triển nhanh chóng, đã làm nên “kỳ tích châu Á”.

Châu Á tốt thì thế giới mới tốt hơn.

---- Chủ tịch Tập Cận Bình

 

Từ khóa 2: Phong độ

Lấy đối thoại và hợp tác thay thế trò chơi có tổng bằng không, lấy cởi mở và bao trùm thay thế bế quan tỏa cảng và biệt lập, lấy giao lưu và tham khảo lẫn nhau thay thế tự cao tự đại, đây là tấm lòng và phong độ xứng đáng của châu Á.

---- Chủ tịch Tập Cận Bình

 

Từ khóa 3: Thuyền lớn

Các nước trên thế giới ngồi trên một con thuyền lớn vui buồn có nhau, muốn vượt sóng to gió lớn, hướng tới tương lai tươi sáng cần phải cùng hội cùng thuyền, mưu toan ném bỏ bất cứ người nào xuống biển đều là không thể chấp nhận được.

---- Chủ tịch Tập Cận Bình

 

Từ khóa 4: Bộ máy

Cộng đồng quốc tế phát triển đến ngày hôm nay đã là một bộ máy phức tạp, tinh xảo, hữu cơ nhất thể, gỡ bỏ linh phụ kiện nào đều sẽ khiến sự vận hành của cả bộ máy đối mặt với khó khăn nghiêm trọng, người bị gỡ bỏ sẽ bị tổn hại, người gỡ bỏ cũng bị tổn hại.

---- Chủ tịch Tập Cận Bình

 

Từ khóa 5: Vắc-xin

Trung Quốc sẽ tiếp tục viện trợ 600 triệu liều vắc-xin cho châu Âu và 150 triệu liều vắc-xin cho ASEAN, nỗ lực tích cực nhằm hàn gắn “hố ngăn cách miễn dịch”.

---- Chủ tịch Tập Cận Bình

 

Từ khóa 6: Đại gia đình

Bất kể nước lớn hay nước nhỏ, nước mạnh hay nước yếu, bất cứ trong hay ngoài khu vực đều cần tô điểm chứ không làm rối loạn châu Á, cùng xây dựng đại gia đình châu Á đoàn kết và tiến bộ.

 

Biên tập viên:Kiều Quân