Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ tin đồn về Trung Quốc “ngầm chấp thuận” và “dung túng” hành động quân sự của Nga đối với U-crai-na

2022-04-22 11:48:50(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Trước việc Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ có ngôn luận không đúng sự thật nói rằng Trung Quốc “ngầm chấp thuận” và “dung túng” hành động quân sự của Nga đối với U-crai-na. Ngày 21/4, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, việc Nga đề nghị Trung Quốc cung cấp trang thiết bị quân sự hoàn toàn là thông tin giả.

Ông Uông Văn Bân nhấn mạnh, Mỹ nên chấm dứt phát tán thông tin sai sự thật để bôi nhọ Trung Quốc, Mỹ cần phải nhìn thẳng và phản tỉnh về trách nhiệm của mình trong cuộc xung đột giữa Nga và U-crai-na, cùng cộng đồng quốc tế thúc đẩy giải quyết chính trị cuộc khủng hoảng U-crai-na, không nên để châu Âu và thế giới trả giá lớn hơn vì lợi ích riêng mình.

Biên tập viên:Thanh Đóa