Báo cáo môi trường năm 2021 cho thấy chất lượng môi trường sinh thái cả nước Trung Quốc được cải thiện rõ rệt

2022-04-22 08:00:26(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Mới đây, “Báo cáo của Quốc vụ viện Trung Quốc về tình hình môi trường và tình hình hoàn thành các mục tiêu bảo vệ môi trường năm 2021” được trình lên Phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc khóa 13 xem xét. Báo cáo cho thấy, năm 2021, chất lượng môi trường sinh thái cả nước Trung Quốc được cải thiện rõ rệt, tình hình an ninh môi trường ngày càng ổn định.

Theo quy định liên quan của Luật Bảo vệ môi trường, Quốc vụ viện Trung Quốc hàng năm đều phải báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình môi trường và tình hình hoàn thành các mục tiêu bảo vệ môi trường. Năm nay cũng là năm thứ 7 kể từ năm 2016 đến nay Quốc vụ viện báo cáo môi trường hàng năm với Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ngày 18/4, khi đọc tờ trình, Bộ trưởng Bộ Môi trường sinh thái Hoàng Nhuận Thu cho biết, năm 2021, chất lượng môi trường sinh thái cả nước Trung Quốc được cải thiện rõ rệt, đã hoàn thành thuận lợi 8 chỉ tiêu bắt buộc về môi trường sinh thái trong Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quốc dân.

Ông Hoàng Nhuận Thu cho biết, “chất lượng không khí cả nước tiếp tục phát triển theo hướng tốt. Tỷ lệ số ngày có chất lượng không khí tốt là 87,5%, nồng độ PM2,5 và ô-zôn đã giảm trong 2 năm liên tiếp. Chất lượng môi trường nước bề mặt tại Trung Quốc từng bước được cải thiện. Chất lượng nước tại lưu vực sông Trường Giang và sông Châu Giang tiếp tục thuộc loại tốt, chất lượng nước tại lưu vực sông Hoàng Hà được cải thiện rõ rệt”.

Báo cáo cho thấy, chất lượng nước của vùng biển do Trung Quốc quản lý nhìn chung tiếp tục phát triển theo xu hướng tốt; xu hướng ô nhiễm đất bước đầu được kiềm chế, tình hình môi trường đất nông nghiệp nhìn chung ổn định; lượng phát thải các-bon đi-ô-xít trên một đơn vị GDP giảm, đạt tiến độ theo “Quy hoạch 5 năm lần thứ 14”.

Bên cạnh đó, báo cáo nêu rõ, việc bảo vệ môi trường sinh thái hiện vẫn đối mặt với không ít vấn đề và thách thức.

Bộ trưởng Bộ Môi trường sinh thái Trung Quốc Hoàng Nhuận Thu đã liệt kê trong báo cáo: “Nồng độ PM2,5 trung bình tại 29,8% thành phố Trung Quốc vượt tiêu chuẩn,  ô nhiễm không khí mang tính khu vực thỉnh thoảng vẫn xảy ra, đòi hỏi vẫn cần tiếp tục thúc đẩy quản trị môi trường khí quyển. Thành quả cải thiện môi trường sinh thái nước vẫn không ổn định. Các vấn đề như hệ thống sinh thái nước mất cân bằng cần phải giải quyết khẩn cấp. Ô nhiễm tại vùng biển gần bờ vịnh Liêu Đông, vịnh Bột Hải, cửa sông Trường Giang...khá nghiêm trọng. Chất gây ô nhiễm chủ yếu ảnh hưởng đến chất lượng môi trường đất nông nghiệp là kim loại nặng.

Về sự sắp xếp công tác bảo vệ môi trường sinh thái năm 2022, ông Hoàng Nhuận Thu cho biết, Trung Quốc sẽ tiếp tục triển khai giám sát bảo vệ môi trường sinh thái Trung ương vòng thứ hai, tiếp tục tấn công tội phạm phá hoại tài nguyên môi trường; tiếp tục tăng cường cuộc chiến bảo vệ trời xanh, nước biếc, đất sạch, tổ chức thực hiện 8 chiến dịch mang tính biểu tượng như loại bỏ thời tiết ô nhiễm nặng, tăng cường quản lý chất thải rắn và chất gây ô nhiễm mới.

Theo báo cáo, 8 chiến dịch mang tính biểu tượng này còn bao gồm: Phòng, chống ô nhiễm ô-zôn, kiểm soát ô nhiễm xe tải chạy dầu đi-ê-zen (diesel), quản lý nguồn nước bẩn ở thành phố, bảo vệ và phục hồi sông Trường Giang, quản lý và bảo tồn sinh thái sông Hoàng Hà, quản lý tổng hợp các vùng biển trọng điểm, ô nhiễm nông nghiệp, nông thôn.

Báo cáo còn đề xuất, năm 2022, Trung Quốc sẽ tiếp tục yêu cầu các địa phương và doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường sinh thái; kiện toàn chế độ bồi thường làm tổn hại môi trường sinh thái. Tăng cường xử lý các vụ án tố tụng công ích trong lĩnh vực môi trường sinh thái; thúc đẩy xây dựng và sửa đổi các luật như Luật Bảo vệ môi trường biển, Luật Đánh giá tác động đối với môi trường.

Biên tập viên:Mẫn Linh