Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu đề dẫn tại lễ khai mạc Hội nghị Thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao năm 2022

2022-04-21 12:45:24(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Sáng 21/4, tại Bác Ngao, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc đã diễn ra lễ khai mạc Hội nghị Thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao năm 2022, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu đề dẫn mang tên “Chung tay chào đón thách thức, hợp tác mở ra tương lai” qua đường truyền video.

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, bất cứ gian nan, khúc khuỷu nào đều không thể ngăn cản bánh xe tiến lên của lịch sử. Xông ra khỏi sương mù hướng tới tương lai tươi sáng, sức mạnh lớn nhất là đồng tâm hiệp lực, chung tay chào đón thách thức, hợp tác mở ra tương lai.

Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, chúng ta cần chung tay canh giữ mạng sống và sức khoẻ của nhân loại; chung tay thúc đẩy phục hồi kinh tế, chung tay giữ gìn hòa bình và an ninh của thế giới. Tư duy chiến tranh lạnh chỉ sẽ phá hoại khuôn khổ hòa bình toàn cầu, chủ nghĩa bá quyền và chính trị cường quyền chỉ sẽ làm tổn hại tới hòa bình thế giới, đối đầu nhóm chỉ sẽ làm leo thang thách thức an ninh trong thế kỷ 21. Trung Quốc sẵn sàng đề xuất sáng kiến an ninh toàn cầu.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, chúng ta cần chung tay ứng phó thách thức từ quản trị toàn cầu. Các nước trên thế giới đều ngồi trên một con thuyền lớn vui buồn có nhau. Cộng đồng quốc tế phát triển đến ngày hôm nay đã là một bộ máy phức tạp, tinh xảo, hữu cơ nhất thể. Các nước lớn đặc biệt cần gương mẫu, dẫn đầu coi trọng bình đẳng, hợp tác, chữ tín và pháp quyền, thể hiện cái dáng của nước lớn.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, chúng ta cần tiếp tục phát triển tốt, xây dựng tốt châu Á, thể hiện tính dẻo dai, trí tuệ và sức mạnh của châu Á, xây dựng thành cái neo hòa bình và ổn định, nguồn động lực cho tăng trưởng và điểm cao hợp tác mới của thế giới. Cần thể theo nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng cùng có lợi và chung sống hòa bình, thực thi chính sách láng giềng hữu nghị, nắm vững số phận trong tay mình. Bất kể là nước lớn hay nước nhỏ, nước mạnh hay nước yếu, dù trong hay ngoài khu vực đều cần tô điểm chứ không phải làm rối loạn châu Á, đều cần cùng đi con đường phát triển hòa bình, cùng mưu cầu kế lớn hợp tác cùng thắng, cùng xây dựng đại gia đình châu Á đoàn kết và tiến bộ.

Biên tập viên:Mẫn Linh