Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các nước trong khu vực

2022-04-21 10:54:07(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 20/4, tại buổi họp báo thường kỳ, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nêu rõ, kể từ khi“Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)”có hiệu lực đến nay, Hiệp định này đã thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình nhất thể hóa kinh tế khu vực và mang lại lợi ích rộng rãi cho các nước trong khu vực.

Theo số liệu thống kê của Hải quan Trung Quốc, trong quý I năm nay, tổng giá trị xuất nhập khẩu của Trung Quốc sang 14 nước thành viên RCEP tăng 6,9% so với cùng kỳ, chiếm 30,4% tổng giá trị ngoại thương của Trung Quốc. Trong quý I, tăng trưởng xuất nhập khẩu của Trung Quốc với các nước Hàn Quốc, Ma-lai-xi-a, Niu Di-lân đã vượt mức tăng trưởng hai con số so với cùng kỳ. Về việc này, Người Phát ngôn Uông Văn Bân cho biết, “Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực” là một dấu mốc quan trọng trong tiến trình nhất thể hóa kinh tế Đông Á, cũng là một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy tự do hóa và thuận lợi hóa thương mại và đầu tư toàn cầu.

Biên tập viên:Thu Nguyệt