Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Mỹ đang trở thành một quốc gia xâm phạm nhân quyền có hệ thống

2022-04-19 13:36:06(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 18/4, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, Trung Quốc quan ngại sâu sắc về tình hình nhân quyền đang không ngừng xấu đi trong nước Mỹ. Một lượng lớn sự thật cho thấy, các vấn đề phân biệt chủng tộc, tội phạm liên quan súng đạn, hành pháp bạo lực không phải là trường hợp cá biệt ở Mỹ, mà là vấn đề có tính lâu dài và mang tính hệ thống.

Truyền thông Mỹ đưa tin, mới đây, một cảnh sát da trắng ở bang Mi-chi-gân đã bắn vào đầu một người đàn ông Mỹ gốc Phi 26 tuổi trong lúc hành pháp, khiến người này tử vong tại chỗ. Vụ việc này một lần nữa dấy lên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ về phân biệt chủng tộc và sự lạm dụng bạo lực của cảnh sát trong xã hội Mỹ.

Ông Uông Văn Bân cho biết, Mỹ đang trở thành một quốc gia xâm phạm nhân quyền có hệ thống. Mỹ không có tư cách chỉ tay năm ngón với nước khác trong vấn đề nhân quyền. Mỹ nên nhìn thẳng vào vấn đề nhân quyền nghiêm trọng và phổ biến trong nước mình.

Biên tập viên:Kiều Quân