“Mũ nồi xanh” Trung Quốc đã trở thành tấm danh thiếp tiêu biểu hoà bình trong 30 năm gìn giữ hoà bình

2022-04-19 14:37:32(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Năm nay là kỷ niệm 30 năm Trung Quốc lần đầu tiên cử “lực lượng mũ nồi xanh” tham gia hành động gìn giữ hoà bình của Liên Hợp Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 18/4 cho biết, “lực lượng mũ nồi xanh” Trung Quốc đã trở thành tấm danh thiếp tiêu biểu hoà bình.

Ông Uông Văn Bân cho biết, trong 30 năm qua, Trung Quốc đã lần lượt tham gia 25 hành động gìn giữ hoà bình của Liên Hợp Quốc, lũy kế cử gần 50 nghìn lượt cán bộ và chiến sĩ gìn giữ hoà bình, thi hành nhiệm vụ tại hơn 20 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, được tôn vinh là “nhân tố và lực lượng then chốt của hành động gìn giữ hoà bình” .

Ông Uông Văn Bân cho biết, Trung Quốc đã trở thành nước gánh vác chi phí gìn giữ hoà bình và nước đóng hội phí lớn thứ hai của Liên Hợp Quốc, và là nước cử lực lượng nhiều nhất tham gia hành động gìn giữ hoà bình trong các nước thường trực của Hội đồng Bảo an. Trung Quốc sẽ tiếp tục siết tay nỗ lực với tất cả các nước yêu chuộng hoà bình, đóng góp càng nhiều năng lượng dương vào hoà bình và phát triển của thế giới.

Biên tập viên:Kiều Quân