Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Hoàng thái tử A-rập Xê-út Mô-ha-mét

2022-04-15 17:11:50(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

                               (Ảnh tư liệu: Chuyến thăm Trung Đông năm 2016 của Chủ tịch Tập Cận Bình)

Sáng 15/4, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Hoàng thái tử A-rập Xê-út Mô-ha-mét.

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, hiện nay, tình hình quốc tế và khu vực thay đổi sâu sắc và phức tạp, tính chiến lược, tính toàn cục của quan hệ Trung Quốc - A-rập Xê-út ngày càng nổi bật. Trung Quốc nguyện cùng A-rập Xê-út thúc đẩy hòa bình và ổn định của khu vực Trung Đông, thúc đẩy sớm đạt được Hiệp định khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc – Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh, chung tay xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Quốc - A-rập hướng tới thời đại mới.

Hoàng thái tử Mô-ha-mét cho biết, Trung Quốc là đối tác hợp tác chiến lược toàn diện quan trọng của A-rập Xê-út. Trong những năm qua, quan hệ A-rập Xê-út - Trung Quốc đã thu được bước phát triển to lớn  trong các lĩnh vực. Trung Quốc đã cung cấp kiểu mẫu về phát triển kinh tế và ổn định chính trị cho các nước trên thế giới.

Biên tập viên:Hạ Vi