Hơn 40 nghìn nhân viên y tế chi viện thành phố Thượng Hải

2022-04-13 10:51:45(GMT+08:00) cmg
Chia sẻ:

 

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 12/4, Cơ chế điều phối chung phòng chống dịch Covid-19 Quốc vụ viện Trung Quốc họp báo giới thiệu tình hình mới nhất về phòng chống dịch bệnh.

  Từ ngày 1/3 đến ngày 11/4, 31 tỉnh, thành, khu tự trị, thành phố trực thuộc Trung ương và Binh đoàn Sản xuất và xây dựng Tân Cương báo cáo lũy kế ghi nhận 325.303 ca nhiễm covid-19 nội địa, liên quan đến 30 tỉnh, thành, cùng với các biện pháp phòng chống dịch bệnh của các nơi đã thực hiện đến nơi đến chốn, không xảy ra tình hình dịch bệnh mang tính quy mô.

  Thành phố Thượng Hải liên tục 8 ngày ghi nhận hơn 10 nghìn ca nhiễm mới, tình hình dịch Covid-19 đang trong giai đoạn gia tăng.

  Tính đến nay, Ủy ban Y tế và Sức khỏe nhà nước Trung Quốc đã cử hơn 40 nghìn nhân viên y tế và năng lực xét nghiệm Covid-19 2,38 triệu mẫu/ngày đến 16 tỉnh thành cả nước chi viện cho thành phố Thượng Hải.

  Chuyên gia trưởng Bệnh lưu hành Trung tâm phòng chống và kiểm soát bệnh tật Trung Quốc Ngô Tôn Hữu cho biết, phương châm tổng thể phòng chống dịch bệnh của Trung Quốc khái quát lại là “0 Covid-19”, nhằm tận mọi khả năng bảo đảm sức khỏe và an toàn tính mạng của quần chúng nhân dân, đặc biệt là bảo vệ cộng đồng người cao tuổi và trẻ em dễ bị vi-rút tấn công.

Biên tập viên:Dung Dung