Người phụ trách NATO bình luận bừa bãi chính sách đối ngoại của Trung Quốc – Trung Quốc hối thúc lập tức chấm dứt bán rao ngôn luận khiêu khích

2022-04-12 11:24:01(GMT+08:00) cmg
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Trước việc Tổng Thư ký NATO chỉ trích lập trường của Trung Quốc trên vấn đề xung đột Nga – U-crai-na, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày 11/4 hối thúc NATO lập tức chấm dứt bán rao những ngôn luận giả dối và khiêu khích, từ bỏ cách làm đối kháng lấy ý thức hệ làm tiêu chuẩn. NATO đã làm loạn châu Âu, đừng mưu toan làm loạn châu Á và toàn thế giới nữa.

  Được biết, trong thời gian diễn ra Hội nghị Ngoại trưởng NATO  từ ngày 6-7/4, Tổng Thư ký NATO Xtôn-ten-bớc chỉ trích Trung Quốc không có ý nguyện lên án hành vi xâm lược của Nga đối với U-crai-na. Ông Triệu Lập Kiên cho biết, là con đẻ của Chiến tranh Lạnh và liên minh quân sự lớn nhất toàn cầu, NATO lâu nay ngoan cố kiên trì quan niệm an ninh cũ, đã trở thành công cụ của cá biệt nước mưu cầu bá quyền.


Biên tập viên:Nam Dương