Tạp chí “Khoa học” đăng bài chỉ rõ loại gien do chuyên gia Trung Quốc phát hiện và nhân bản vô tính có thể nâng cao sản lượng lúa mì

2022-04-12 11:32:58(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, Giáo sư Giả Hải Yến của Nhóm nghiên cứu gien thực vật ứng dụng thuộc Học viện Nông nghiệp Đại học Nông nghiệp Nam Kinh Trung Quốc đã hợp tác với các đơn vị như Đại học bang Oklahoma Mỹ và Viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc đã phát hiện và nhân bản vô tính một loại gien then chốt có thể nâng cao sản lượng của hạt lúa mì. Thành quả nghiên cứu này mới đây được công bố trên tạp chí học thuật quốc tế “Khoa học”.

Tạp chí “Khoa học” đăng bài bình luận cho rằng, việc phát hiện ra loại gien then chốt này là cột mốc quan trọng nâng cao sản lượng ngũ cốc.

Điều đáng nói là, gien lúa mì sản lượng cao mà nhân viên nghiên cứu vừa phát hiện và nhân bản vô tính này tồn tại trong lúa mì cổ. Trong 1657 loại giống lúa mì đến từ các nơi trên thế giới, chỉ có 33 loại giống mang gien chất lượng cao, trong 346 loại lúa mì Trung Quốc được xét nghiệm, chỉ có 4 loại giống có gien sản lượng cao nói trên.

Biên tập viên:Hạ Vi