Hãy nhìn rõ! Họ mới là kẻ truyền vi-rút của nguồn gốc gây ra tai họa!

2022-04-12 11:25:22(GMT+08:00) cmg
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Kể từ khi bùng nổ xung đột giữa Nga – U-crai-na, ngoài tình hình chiến sự của hai bên ra, phòng thí nghiệm sinh học của Mỹ đặt tại U-crai-na cũng trở thành tiêu điểm khiến các bên quan tâm. Bộ Quốc phòng Nga trung tuần tháng 3 công bố văn kiện lấy từ nhân viên nghiên cứu trong phòng thí nghiệm sinh học ở U-crai-na, phanh phui công việc nghiên cứu vũ khí sinh học của Mỹ và đồng minh trong khối NATO tại U-crai-na. Những nghiên cứu này bao gồm dịch cúm gia cầm H5N1 có tỷ lệ mắc bệnh cao và tỷ lệ gây tử vong ở người lên tới 50% cũng như vi-rút New Castle.

  Điều khiến mọi người hoài nghi hơn là, trước việc tố cáo của Nga, thái độ của Chính phủ Mỹ đầy mâu thuẫn, vội vàng tiêu hủy dấu vết nghiên cứu liên quan, ra lệnh khẩn cấp cho phòng thí nghiệm U-crai-na tiêu hủy, chuyển đi mầm bệnh nguy hiểm.

  

Trên thực tế, phòng thí nghiệm sinh học của Mỹ tại U-crai-na chỉ là một góc của núi băng trong mạng lưới phòng thí nghiệm sinh học toàn cầu của Mỹ. Theo số liệu do Mỹ tự công bố, Mỹ kiểm soát 336 phòng thí nghiệm sinh học tại 30 quốc gia trên toàn cầu.

  Năm 2018, cựu Bộ trưởng Bộ An ninh Gru-di-a Giorgadzetiết lộ Mỹ tiến hành bí mật thử nghiệm trên cơ thể người tại phòng thí nghiệm sinh học Lugar ở Gru-di-a, làm nhiều người tham gia thí nghiệm tử vong. Năm 2019, nhân viên hải quan Hàn Quốc phát hiện, tại các nơi như Bến số 8 Cảng Bu-san, quân Mỹ không có bất cứ trình tự nộp đơn xin nào đã đưa mẫu vi khuẩn vi-rút cấp vũ khí nhập vào Hàn Quốc.

  

Mỹ một mặt “vận chuyển vi-rút sinh học” qua cưỡng ép hợp tác với nước khác, một mặt gây rối loạn thông qua tuyên truyền ý thức hệ.

  Những nước bị Mỹ “xuất khẩu dân chủ”, không những không thực hiện được ổn định và phồn thịnh, mà còn rơi vào “chiếc bẫy Chiến tranh Lạnh” biểu tình, diễu hành, chính quyền bấp bênh, kinh tế suy thoái.

Biên tập viên:Hạ Vi