Báo chí Đức đăng bài cho biết Trung Quốc ra sức phát triển năng lượng mới để đảm bảo an ninh năng lượng

2022-04-11 10:13:35(GMT+08:00) cmg
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Báo điện tử của Tờ Handelsblatt của Đức mới đây đăng bài cho biết, Trung Quốc ra sức phát triển năng lượng mới để đảm bảo an ninh năng lượng. Bài viết cho biết, Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ 2 toàn cầu đang tiếp tục tăng nhu cầu về năng lượng. Trong thế giới địa chính trị ngày càng mong manh, đảm bảo an ninh năng lượng đã trở thành một vấn đề quan trọng của Chính phủ Trung Quốc.

  Bài viết cho biết, Trung Quốc hiện đã là nước sản suất và nước tiêu thụ năng lượng Hydrô lớn nhất toàn cầu. Trong Quy hoạch trung và dài hạn về Phát triển ngành công nghiệp năng lượng Hyđrô quốc gia đầu tiên được công bố tháng 3 năm nay, Chính phủ Trung Quốc đã đặt ra mục tiêu kể từ năm 2025, mỗi năm ít nhất sản xuất 100 nghìn tấn năng lượng Hyđrô xanh.

  Bài viết cho rằng, việc Trung Quốc tìm kiếm an ninh năng lượng qua công nghệ sẽ mang lại ảnh hưởng tới việc sản xuất năng lượng của toàn cầu.

 

Biên tập viên:Nam Dương