Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Mỹ đóng vai rất đáng hổ thẹn trên vấn đề ma túy ở Áp-ga-ni-xtan

2022-04-08 14:21:41(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

   Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, Chính phủ lâm thời Áp-ga-ni-xtan tuyên bố cấm trồng cây anh túc trong cả nước, đồng thời cấm chế biến, sử dụng và buôn bán các loại ma túy. Ngày 7/4, tại buổi họp báo thường kỳ, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên phản hồi về việc này chỉ rõ, là kẻ đầu têu gây nên vấn đề Áp-ga-ni-xtan, Mỹ ngầm đồng ý thậm chí tham gia sản xuất và buôn bán ma túy trong lịch sử Áp-ga-ni-xtan, đóng vai rất đáng hổ thẹn trên vấn đề ma túy ở Áp-ga-ni-xtan.

   Ông Triệu Lập Kiên nêu ví dụ, có nguồn tin cho biết, trong thời gian đóng tại Áp-ga-ni-xtan, quân Mỹ đã thực thi một dự án phòng thí nghiệm chế biến ma túy trong phạm vi toàn cầu, dẫn đến sản lượng thuốc phiện tăng hơn 41 lần trong thời gian quân Mỹ đóng tại Áp-ga-ni-xtan.

Ông Triệu Lập Kiên cho biết, Mỹ nên suy nghĩ lại cách làm của bản thân, thành thật xin lỗi, bồi thường đầy đủ. Bằng hành động thực tế bù đắp thiệt hại của người dân Áp-ga-ni-xtan.

Biên tập viên:La La