Trung Quốc: Kiên quyết phản đối Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pê-lô-xi thăm Đài Loan, đã đưa ra giao thiệp nghiêm túc

2022-04-08 14:16:13(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Trước việc Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pê-lô-xi sẽ dẫn đoàn đi thăm Đài Loan, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày 7/4 cho biết, Trung Quốc kiên quyết phản đối việc này, đã đưa ra giao thiệp nghiêm túc với Mỹ.

Ông Triệu Lập Kiên nhấn mạnh, Mỹ cần phải thực hiện nghiêm túc nguyên tắc một nước Trung Quốc và quy định trong Ba Thông cáo chung Trung - Mỹ, lập tức hủy bỏ kế hoạch Chủ tịch Hạ viện Pê-lô-xi đến thăm Đài Loan, chấm dứt giao lưu chính phủ giữa Mỹ và Đài Loan, bằng hành động thực tế thực hiện cam kết không ủng hộ Đài Loan độc lập.

Ngày 6/4, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Y-ê-len (Yellen) cho biết, nếu Trung Quốc đại lục “xâm lược” Đài Loan, Mỹ có năng lực và quyết tâm áp dụng hành động giống như trừng phạt Nga xâm lược U-crai-na. Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao thường trực Mỹ Xê-man (Sherman) cũng có bài phát biểu không đúng đắn về vấn đề Đài Loan

Về việc này, ông Triệu Lập Kiên cho biết, Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể chia cắt của Trung Quốc. Vấn đề Đài Loan là vấn đế còn sót lại của cuộc nội chiến Trung Quốc. Áp dụng phương thức nào giải quyết vấn đề Đài Loan là công việc nội bộ của Trung Quốc, bất cứ quốc gia nào đều không có quyền can thiệp. 

Biên tập viên:Vũ Minh