Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Chiến tranh và trừng phạt khiến Mỹ kiếm bộn tiền

2022-04-07 12:42:05(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

   Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 6/4, tại buổi họp báo thường kỳ, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên chỉ rõ, đối với châu Âu, chiến tranh và trừng phạt sẽ mang lại làn sóng người tị nạn, nguồn vốn chảy ra ngoài và  khan hiếm về năng lượng. Đối với Mỹ, chiến tranh và trừng phạt lại khiến nước này vụ lợi và kiếm bộn tiền trong rối ren.

   Mới đây, Viện Nghiên cứu Tài chính Trùng Dương Đại học Nhân dân Trung Quốc công bố báo cáo chỉ rõ, việc Mỹ nâng cấp toàn diện trừng phạt Nga không có lợi cho giải quyết vấn đề, ngược lại sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng đối với Nga và châu Âu nói riêng, và thế giới nói chung, dẫn đến lạm phát, tác động chuỗi cung ứng, làm giảm tốc độ phục hồi kinh tế toàn cầu.

   Ông Triệu Lập Kiên cho biết, báo cáo trên chỉ rõ, trong 8 năm từ năm 2014 đến ngày 1/4/2022, các nước do Mỹ đứng đầu đã thực thi 8.068 loại trừng phạt đối với Nga, khiến Nga vượt qua I-ran, trở thành quốc gia bị trừng phạt nhiều nhất thế giới.

Biên tập viên:La La