Mỹ là kẻ chủ mưu Chiến tranh Lạnh trong thế kỷ 21

2022-04-07 13:49:41(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Khủng hoảng U-crai-na là cạm bẫy mới do Mỹ—kẻ chủ mưu Chiến tranh Lạnh đặt ra trong thế kỷ 21, âm mưu qua đó để làm tiêu hao sinh lực của Nga, kiểm soát châu Âu, từ đó bảo vệ bá quyền tuyệt đối của mình trên thế giới.

Trong hàng chục năm qua, Mỹ và NATO do Mỹ đứng đầu nỗ lực tiêu hao sinh lực của Nga trong các mặt chính trị và kinh tế, âm mưu để Nga bị chia rẽ, tiếp tục chia rẽ, suy yếu, tiếp tục suy yếu.

Oa-xinh-tơn đã thúc đẩy hai cuộc “cách mạng màu” ở U-crai-na, hợp lực của “cách mạng màu” và NATO mở rộng về phía đông từng bước dồn Nga vào bàn cờ Chiến tranh Lạnh do Mỹ đặt ra. Kể từ tháng 11/2021 đến nay, Mỹ ráo riết thổi phồng Nga dồn quân ở vùng biên giới với U-crai-na, có khả năng “lập tức xâm chiếm” U-crai-na, Mỹ đã bộc lộ dã tâm "đưa Nga vào tròng".

Trung Quốc là một mục tiêu khác của Mỹ trong xung đột Nga – U-crai-na. Khi Trung Quốc nhiều lần nhấn mạnh “Trung Quốc không muốn trông thấy tình hình hiện nay”, các nước phương Tây do Mỹ đứng đầu lại thừa cơ tấn công Trung Quốc, gây áp lực và yêu cầu Trung Quốc tham gia trừng phạt Nga, và tách ra một cách ác ý các nước phương Tây và Trung – Nga là hai nhóm đối lập, điều này đúng là tư duy Chiến tranh Lạnh điển hình.

Tờ “Nhật báo phố Uôn” Mỹ đưa tin, những quan chức đương nhiệm và cựu quan chức của Mỹ cho biết, xét đến sự bùng nổ xung đột quân sự Nga – U-crai-na, Mỹ dự định tăng ngân sách quốc phòng, mở rộng sự hiện diện quân sự ở các khu vực gần Nga, đồng thời sẽ tiếp tục đặt trọng điểm lâu dài vào đối đầu với Trung Quốc.

Biên tập viên:Vũ Minh